Lễ trao giải phim ngắn Búp Sen Vàng 2014

(VOV5)- Tối 3/8, lễ trao giải phim ngắn thường niên Búp Sen Vàng 2014 với chủ đề “Nơi sóng bắt đầu” diễn ra tại Hà Nội.

Búp Sen Vàng là giải thưởng phim ngắn dành cho học viên của dự án “Chúng ta làm phim”, cộng đồng làm phim trẻ lớn nhất Việt Nam, do Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD thuộc Hội Điện Ảnh Việt Nam tổ chức. Búp Sen Vàng năm nay được đánh giá là một mùa bội thu với hơn 100 bộ phim tài liệu và phim truyện. Tại lễ trao giải, 6 phim ngắn xuất sắc nhất (gồm 3 phim tài liệu và 3 phim truyện) được tuyển chọn qua 3 vòng được trình chiếu.

Kết quả ở hạng mục khán giả bình chọn: phim tài liệu “Bao giờ về” (tác giả Phạm Lê Dung) và phim truyện “Hạt cam và con mèo vàng không tuổi” (đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt) giành giải Búp Sen Vàng. Hạng mục Ban giám khảo bình chọn: giải Búp Sen Vàng được trao cho phim tài liệu “Một ngày bình thường” (tác giả Nguyễn Duy Linh) và phim truyện “Sắc màu dịu êm” (đạo diễn Nguyễn Trung Kiên). Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD, đánh giá: “Năm nay, những bộ phim tài liệu hầu hết là phim đầu tay của các học viên lớp học làm phim cho nên sự ngây thơ còn khá nhiều, tuy nhiên là nó sẽ hồn nhiên và luôn luôn có những ưu điểm và nhược điểm. Nhưng quan trọng là các em tiến bước vào con đường mà các em cảm thấy hứng thú với nó và có thể là những trải nghiệm mà các em không bao giờ quên trong cuộc đời. Về phim truyện thì ngược lại, chuyên nghiệp hơn. Tức là, ở đây có một vài phim, các em không muốn thể hiện câu chuyện theo cách thông thường nữa mà tìm cách kể chuyện theo hướng cảm giác riêng.

Mặc dù là giải thưởng dành cho những nhà làm phim không chuyên, nhưng những bộ phim được Búp Sen Vàng từng được vinh danh đã không ngừng gặt hái được thành công ở nhiều liên hoan phim trong nước và quốc tế./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác