Liên hoan múa cổ Thăng Long – Hà Nội lần thứ IV

(VOV5) - Tối 13/2, Liên hoan múa cổ Thăng Long – Hà Nội lần thứ IV do Hội nghệ sỹ múa Hà Nội tổ chức, diễn ra tại sân tượng đài Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới dự. Tham gia Liên hoan múa cổ Thăng Long – Hà Nội lần này có 8 điệu múa cổ, chia làm hai phần: Các điệu múa trong lễ hội tâm linh, tín ngưỡng và các điệu múa trong lễ hội dân gian.

Những điệu múa truyền thống được các nghệ sỹ không chuyên thể hiện trong một không gian khoáng đạt, nhiều sắc màu thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách nước ngoài tới thưởng ngoạn. Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội cho biết từ nay đến năm 2015 sẽ hoàn chỉnh dàn dựng khoảng 35 – 40 tiết mục đặc sắc và độc đáo nhất, quy chuẩn hóa động tác và trang phục, biểu biễn báo cáo Thành phố trên tổng thể, cho ghi hình thành cuốn phim tư liệu chất lượng cao để các điệu múa quý giá này có điều kiện phổ cấp đến cả nước cũng như bạn bè quốc tế”. Ba cuộc Liên hoan múa cổ Thăng Long – Hà Nội trước được tổ chức vào các năm 2007, 2008, 2009 vào những ngày đầu Xuân tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, giới thiệu đến khán giả hơn 20 bài múa, điệu múa cổ./.

Phản hồi

Các tin/bài khác