Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc năm 2012

 (VOV5) - Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ IV sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 2 - 6/11/2012 tại tỉnh Lạng Sơn. Đây là dịp tôn vinh, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã bao đời nay gắn bó với đời sống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái...; góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các vùng có nghệ thuật hát then, đàn tính.

Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc năm 2012 - ảnh 1


Tại cuộc họp báo sáng 25/10 ở Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết có 3 hoạt động chính tại Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc năm 2012 là: Triển lãm về chủ đề “Di sản văn hóa Then”; Hội thảo “Bảo tồn, phát huy hát then, đàn tính trong giai đoạn hiện nay”; Chương trình biểu diễn nghệ thuật hát Then, đàn Tính của 9 tỉnh tham gia liên hoan.


Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc năm 2012 - ảnh 2

Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh hát then là loại hình nghệ thuật có nội dung phong phú, hình thức đa dạng: Trong then có hát then, múa then, âm nhạc của then thì cũng không phải riêng của cây đàn tính mà nó còn có cả âm thanh của bộ sắc then. Thậm chí có cả quạt của các nghệ nhân hay dùng khi diễn xướng then. Diễn xướng then có gốc từ lâu đời và gắn với đời sống tâm linh của đồng bào. Đầu năm mới người ta hay làm lễ then để cầu an,  được mùa tổ chức lễ then, thậm chí để chúc thọ cũng hát then. Nghệ thuật hát then và đàn tính đang tiềm ẩn rất nhiều giá trị văn hóa mang tính nhân văn, phải tiếp tục nghiên cứu và khai thác.


Thông qua Liên hoan hát Then, đàn Tính lần này, Ban tổ chức mong muốn từng bước tạo cơ sở chuẩn bị tiến tới lập hồ sơ trình Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận hát then, đàn tính là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại./.

Ngọc Anh

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác