Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 10 diễn ra từ ngày 31/5 đến 9/6/2019

(VOV5) - quy tụ 25 bộ phim tài liệu đặc sắc, sống động và giàu chất liệu cuộc sống của nền điện ảnh 9 quốc gia châu Âu cùng với Israel và nước chủ nhà Việt Nam.

Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 10 diễn ra từ ngày 31/5 đến 9/6/2019 - ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo về Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam

Tạo dựng thành thương hiệu hàng năm, 2019 là năm thứ 10, Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam do EUNIC (Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu) phối hợp với Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức.

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 10 quy tụ 25 bộ phim tài liệu đặc sắc, sống động và giàu chất liệu cuộc sống của nền điện ảnh 9 quốc gia châu Âu: Áo, Wallonia-Brussels (Bỉ), Pháp, Đan Mạch, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, CH Czech, Anh, cùng với Israel và nước chủ nhà Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các chương trình hoạt động của EUNIC.

Năm nay là mốc kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình của Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam: 10 năm giới thiệu tới khán giả Việt Nam những bộ phim tài liệu hay nhất của Châu Âu, 10 năm gặp gỡ với điện ảnh tài liệu Việt Nam.

Theo ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương, Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam đến nay đã trở thành hoạt động có tiếng vang và được đông đảo công chúng yêu thích phim điện ảnh tài liệu trông đợi. Ông Tùng cho biết: "Tại Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu-Việt Nam lần thứ 10, chúng ta đã có những sự mở rộng. Đó là tìm tòi những tác phẩm bên ngoài. Những năm đầu tiên tổ chức, chúng tôi chỉ lấy phim của Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương, năm nay, chúng tôi mời các phim chất lượng cao của các cơ sở sản xuất phim khác. Năm nay có bộ phim về chân dung Thủ tướng Đức Angela Merkel, tôi nghĩ đó là bộ phim đặc biệt trong kỳ này”.

Trong 10 ngày, từ 31/5 đến ngày 9/6/2019 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh tài liệu của Việt Nam và các quốc gia tham gia Liên hoan phim. Nhiều bộ phim trong đó đã giành được các giải thưởng danh giá. Các tác phẩm có đề tài đa dạng, phản ánh sinh động về các nền văn hóa, nghệ thuật, đời sống, con người... của từng quốc gia, dân tộc. Thông qua cây cầu nghệ thuật này, những bộ phim tài liệu sẽ thực hiện vai trò “sứ giả”, kết nối người xem với nhiều nền văn hóa với những giá trị bản sắc, phong tục tập quán, yếu tố nghệ thuật mang nét đặc trưng của nhiều vùng đất.

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 10 khai mạc vào 19h tối 31/5 tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và hai bộ phim được chiếu khai màn là: Hãy nhớ! Bạn đang sống của nữ đạo diễn Đoàn Hồng Lê. Tiếp đó là bộ phim của Bỉ: Nữ thẩm phán của hai đạo diễn người Bỉ nói tiếng Pháp Jean Libon và Yves Hinant.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác