Liên hoan văn hóa dân gian Việt Nam tại Hy Lạp

(VOV5) -  Đoàn Việt Nam đã gây ấn tượng bằng các tiết mục nhạc truyền thống hấp dẫn và độc đáo như như đàn bầu, đàn tranh, đàn T’rung, sáo trúc, nhị…

Vừa qua, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp,  Đoàn Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp,  Liên đoàn văn hóa dân gian thế giới tổ chức biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc truyền thống dân gian Việt Nam.

Liên hoan văn hóa dân gian Việt Nam tại Hy Lạp - ảnh 1Chụp ảnh lưu niệm cùng thị trưởng thành phố Iraklia 

Tham dự buổi  khai mạc có ông Moysiadis Ioannis, Phó Thống đốc vùng Central Macedonia, ông Kleanthis Kotzakiahidis, Thị trưởng thành phố Iraklia và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, Tham tán Công sứ Phạm Hữu Đức cùng đông đảo nhân dân và đại diện chính quyền vùng Central Macedonia và thành phố Iraklia.

Liên hoan văn hóa dân gian Việt Nam tại Hy Lạp - ảnh 2Màn biểu diễn của các nghệ sĩ nhạc dân tộc 

Đoàn Việt Nam đã gây ấn tượng bằng các tiết mục nhạc truyền thống hấp dẫn và độc đáo như như đàn bầu, đàn tranh, đàn T’rung, sáo trúc, nhị…, các tiết mục múa như  Duyên dáng Việt Nam, Hứng dừa,  Mùa xuân trên bản H’mong, Việt Nam quê hương tôi với các động tác rất uyển chuyển, duyên dáng, trang phục đậm nét văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Liên hoan văn hóa dân gian Việt Nam tại Hy Lạp - ảnh 3 Múa quan họ

Kết thúc buổi biểu diễn, ông Kleanthis Kotzakiahidis, Thị trưởng thành phố Iraklia  đã đánh giá cao chất lượng âm nhạc, tài năng biểu diễn của các nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc, truyền thống và các nghệ sĩ múa của Việt Nam và cho rằng việc giao lưu văn hóa này rất có ý nghĩa, thúc đẩy sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Chương trình biểu diễn tại Hy Lạp nằm trong chuỗi chương trình lưu diễn tại châu Âu tại một số nước châu Âu như Pháp, Italia, Rumani, Hy Lạp và Serbia. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác