Liên kết giữa văn hoá, thể thao với du lịch

(VOV5) - Hội thảo Liên kết giữa văn hoá, thể thao với du lịch nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ chặt chẽ giữa văn hoá, thể thao với du lịch, đồng thời thúc đẩy quảng bá, gìn giữ những giá trị văn hoá, thể thao, được tổ chức sáng nay, tại Hà Nội. Tại hội thảo, các bên cùng nhau bàn bạc, trao đổi và đưa ra những ý kiến và tìm ra những giải pháp hiệu quả nâng cao và phát huy, bảo tồn những giá trị hiện có của văn hoá và thể thao để phục vụ phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bà Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: Văn hoá, thể dục, thể thao là một dạng tài nguyên nhân văn để hình thành nên những sản phẩm du lịch và là một trong những yếu tố quan trọng phát triển du lịch. Do đó phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa những người, những đơn vị làm công tác văn hoá, thể dục thể thao và du lịch. Những người, những đơn vị làm du lịch chính là nhân tố quan trọng đưa những giá trị văn hoá, thể thao đến gần công chúng hơn giúp đề cao, gìn giữ và truyền bá những giá trị ấy từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tại Hội thảo, các đại biểu khẳng định những năm qua, ngành du lịch đã đạt được kết quả tăng trưởng khá cao, đóng góp tích cực vào tổng thu nhập quốc dân. Tính đến tháng 10/2012, Việt Nam đã đón trên 5,3 triệu lượt khách quốc tế.

Phản hồi

Các tin/bài khác