Ngắm nhìn những ký ức đi cùng năm tháng trong triển lãm “Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ”

(VOV5) - Triển lãm nhằm mục đích giới thiệu và tôn vinh những hình ảnh tiêu biểu mang đậm chất Pháp từ lâu đã trở thành một phần của thủ đô Hà Nội.

Sáng 7/12 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 khai mạc triển lãm “Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ”.

Triển lãm nhằm mục đích giới thiệu và tôn vinh những hình ảnh tiêu biểu mang đậm chất Pháp từ lâu đã trở thành một phần của thủ đô Hà Nội.

Triển lãm được trình bày thành 3 phần với trên 150 tài liệu, hình ảnh và hiện vật. Phần 1 mang tên “Từ một đô thị Á Đông đến một thủ đô mang dáng vẻ châu Âu”, phần 2 là “Sự tiếp nhận nền giáo dục phương Tây” và phần 3 “Sứ mệnh gìn giữ ký ức của lưu trữ”.

Ngắm nhìn những ký ức đi cùng năm tháng trong triển lãm “Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ” - ảnh 1Lễ khai mạc triển lãm 

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Bộ Nội Vụ cho rằng: “Những tài liệu lưu trữ được đưa ra về những chủ đề được lựa chọn cho phù hợp với từng thời điểm, sẽ là nguồn thông tin để tham khảo, so sánh, đối chiếu và từ đó rút ra được kết luận về việc trước đây công tác quy hoạch được thực hiện như thế nào, tính hợp lý như thế nào so với bây giờ. Để từ đó có thể đưa ra những đè xuất với các cấp có thẩm quyền để điều chỉnh tôn tạo các công trình mang dấu ấn văn hóa Pháp”.

Ngắm nhìn những ký ức đi cùng năm tháng trong triển lãm “Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ” - ảnh 2 Phần sứ mệnh giữ gìn ký ức của lưu trữ

Nói về những dấu ấn văn hóa Pháp tại thủ đô Hà Nội, nhà nghiên cứu sử học Dương Trung Quốc cho rằng: “Người Pháp ngay từ đầu đã đặt một nền móng tạo những thói quen, những lối sống và đặc biệt những quy chuẩn cho một đô thị hiện đại. Năm 1888, khi vua Đồng Khánh trao lõi của thành phố Hà Nội cho người Pháp. Tổng thống Pháp có ra sắc lệnh thành lập một đô thị lấy mô hình của đo thị phương Tây. Có những cái chúng ta vẫn thừa hưởng, đó là Nhà hát lớn đã hơn 100 năm nay rồi và rất nhiều công trình kiến trúc trở thành tinh hoa thực sự mà chúng ta trân trọng. Chúng ta mới thấy rằng yếu tố văn hóa Pháp đậm nét như thế nào trong đời sống của chúng ta”

Ngắm nhìn những ký ức đi cùng năm tháng trong triển lãm “Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ” - ảnh 3Những tài liệu được lưu trữ hơn 100 năm qua 

Thông qua những tài liệu hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm, người xem có thể tìm hiểu vể quá trình ảnh hưởng của văn hóa Pháp vào Việt Nam trên các lĩnh vực kiến trúc, giáo dục, ngôn ngữ, ẩm thực...

Ngắm nhìn những ký ức đi cùng năm tháng trong triển lãm “Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ” - ảnh 4 Phần 1 của triển lãm

Triển lãm “Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lịch sử” do cục Văn thư lưu trưc nhà nước Việt Nam phối hợp với Cục lưu trữ Pháp tổ chức, kéo dài từ nay đến hết ngày 7/2/2018. Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương và hướng tới kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp – Việt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác