Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa

(VOV5) -Lễ hội giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và quốc tế đang góp phần đưa văn hóa thế giới đến gần với Việt Nam.

Yêu thích và muốn tìm hiểu văn hóa Việt để rồi quyết định sang Việt Nam học tập, đang là lựa chọn của ngày càng nhiều bạn trẻ quốc tế. Khoa Việt Nam học và tiếng Việt thuộc trường Đại học Khoa học nhân văn, từ lâu là nơi đào tạo chất lượng mỗi năm đã thu hút hàng trăm sinh viên nước ngoài theo học. Để tạo sân chơi kết nối, vào tháng 12 hàng năm, khoa Việt Nam học và  tiếng Việt  tưng bừng tổ chức Ngày hội văn hóa quốc tế, chào đón Giáng sinh và Năm mới.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Trong khuôn viên sân trường khoa Việt nam học, hàng trăm sinh viên Việt Nam và quốc tế cùng nhau tạo nên một không khí đón chaò Năm mới 2018 vô cùng náo nhiệt, đầy màu sắc…

Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 1Ngày Hội Văn hóa Quốc tế thường niên ở khoa Việt Nam học -Tiếng Việt trường ĐH KHXH và Nhân vân 
Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 2Hàng trăm sinh viên Việt Nam và quốc tế tham gia ngày hội 

Ở đây  không có khoảng cách, khác biệt nào về màu da hay ngôn ngữ. Bởi thứ tiếng mà họ giao tiếp với nhau là tiếng Việt. Thú vị hơn là khi các học sinh quốc tế và Việt Nam cùng nhau trổ tài nấu nướng. Ai cũng muốn nấu món ăn thật ngon, trang trí gian hàng ẩm thực của mình thật bắt mắt để thu hút “khách hàng”.

Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 3Món salad tím của các bạn Nga 
Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 4Phở cuốn của SV Việt Nam 
Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 5Rượu vang quế hồi của gian ẩm thực SV Đức 
Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 6Gian hàng của các bạn Hàn Quốc 

Có thể không phải là những đầu bếp chuyên nghiệp nhưng nhưng những chiếc bánh kếp của Nga, món sa lát trứng khoai tây của các bạn Đức, món cơm gà cà-ri của sinh viên Ấn Độ, món canh củ cải đỏ, hay món cải muối kim chi Hàn Quốc, shushi Nhật Bản, bánh há cảo Trung Quốc, bánh hấp gối của Ba Lan, trà Thái Lan, phở cuốn, nem rán Việt Nam đều ngon tuyệt vời. Bởi vì những người bạn trẻ đó, qua món ăn muốn quảng bá nét văn hóa đặc trưng của đất nước mình. Xinh xắn trong bộ váy áo truyền thống Nga đỏ trắng rực rỡ, bạn Natalia hào hứng giới thiệu món ăn:

“Hôm nay ở đây, em xin giới thiệu một số món ăn truyền thống. Đólà bánh Kếp, thịt bò ầm củ qua và salad tím. Bánh crếp người Nga thường ăn vào lễ tiễn mùa Đông, tức là cuối mùa Đông. Còn hai món kia ăn hàng ngày. Lần đầu tiên tham gia lễ hội này, em rất thích có rất nhiều các bạn sinh viên nhiều nước khác nhau. Em có thể thưởng thức nhiều món ăn và qua đó biết thêm văn hóa của các nước khác”.

Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 7Bánh Kếp, người Nga thường ăn vào lễ hội Tiễn mùa Đông 

Còn Bạn Magharita đến từ Ucraina khoe rằng dù mới sang Việt Nam được 3 tháng nhưng cô đã biết làm một số món Việt:

“Em đặc biệt thích món ăn Việt Nam nhất là nem rán, bún chả, không thích phở bò nhưng thích phở gà. Em đã biết làm món nem rán và nem cuốn. Văn hóa của Việt Nam tất nhiên là khác với văn hóa Ucraina. Ah, em cũng thích người dân Việt Nam nữa, bởi họ  rất là thân thiện và tốt bụng. Còn có rất nhiều điều thú vị để tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt của người Việt Nam nữa”.

Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 8Thích thú trải nghiệm ẩm thực nhiều nước 

Ngoài giao lưu ẩm thực, âm nhạc, các trò chơi vui nhộn, trình diễn thời trang  càng làm gắn kết hơn tình bạn giữa các sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 9Nhảy sạp rộn ràng 
Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 10Tiết mục của các bạn sinh viên Nga

Nắm tay nhau nhảy múa sạp Việt Nam hay rộn ràng cùng những vũ điệu dân gian của các nước. Vẻ đẹp tuổi 18 đôi mươi của các chàng trai, cô gái Việt Nam và quốc tế được tôn lên bởi những bộ váy áo truyền thống của nhiều dân tộc. Ngày hội giao lưu văn hóa là dịp để mọi người tìm hiểu thêm trang phục truyền thống trên thế giới. Hòa cùng  vào không gian sống động, đây màu sắc như vậy ai cũng cảm thấy vui tươi háo hức.

Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 11Biểu diễn  bài Trống cơm của SV Nhật Bản

Mới sang Việt Nam được hơn 2 tháng nhưng các bạn Nhật Bản, Thái Lan, Đức đã có thể tự tin biểu diến trên sân khấu những bài hát Việt. Bạn Semanova và Joanna, sinh viên người Nga và Đức khoe đã thuộc khá nhiều bài hát của các ca sĩ, ban nhạc trẻ của Việt Nam: “ Em rất thích các bài hát Việt Nam, em biết nhiều bài nhưng chỉ biết hát một bài thôi. Em thích ca sĩ Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Anh Đức. Ah, có một nam ca sĩ em không nhớ tên nhưng anh ấy hát bài Ông bà Anh nữa. Ngoài ra em thích xem một chương trình trên TV nói về những người tài năng nữa”.

Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 12Vẻ đẹp của sinh viên Nga trong trang phục truyền thống 

“ Nhạc pop Việt thì em bình thường nhưng em đã tìm thấy hai ban nhạc kiểu pop rock indie yêu thích. Đó hai ban nhạc chưa nổi tiếng lắm ở Việt Nam có tên là Cá hồi Hoang và Ngọt”.

Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 13Các bạn sinh viên người Đức 
Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 14
Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 15Tham gia lễ hội, ai cũng háo hức, vui tươi 

Bạn Tú Anh, sinh viên Khóa 59 cho biết, ngày hội văn hóa quốc tế còn là sân chơi bổ ích và là nơi giao lưu, chia sẻ của các sinh viên nước ngoài đang học tập và nghiên cứu tại Khoa Việt Nam học và tiếng Việt.

“ Tôi nghĩ rằng, hoạt động này chính là sự giao lưu gắn kết giữa sinh viên Việt Nam và quốc tế. Các bạn Việt Nam được gặp các bạn quốc tế, được trải nghiệm ẩm thực, cũng như văn hóa trang phục của nhiều nước. Còn các bạn quốc tế được trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Không chỉ được học, các bạn ấy còn được thực hành và trải nghiệm thực tế”.

Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 16Trang phục đa sắc màu của nhiều nước 
Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 17Hai sinh viên Khoa tiếng Việt đến từ Nhật Bản 
Ngày hội đón Năm mới của SV quốc tế - Nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa - ảnh 18Ngày hội giúp các bạn trẻ quốc tế gắn kết với nhau hơn 

Lễ hội giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và quốc tế đang góp phần đưa văn hóa thế giới đến gần với Việt Nam. Qua đó, giúp thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế. Và đây chính là mục tiêu mà khoa Việt Nam học và tiếng Việt trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hướng đến.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác