Người dân Thủ đô tiếp cận di sản thế giới tại Việt Nam

(VOV5) - Triển lãm “Tiếp cận di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam qua di sản tư liệu triều Nguyễn” được giới thiệu đến công chúng Thủ đô và du khách.

Người dân Thủ đô tiếp cận di sản thế giới tại Việt Nam - ảnh 1

Mộc bản triều Nguyễn được trưng bày trong triển lãm (Ảnh: anninhthudo.vn)

Sáng 26/8, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), các di sản tư liệu thế giới: Mộc bản triều Nguyễn, châu bản triều Nguyễn, thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế được giới thiệu đến công chúng Thủ đô và du khách.

Triển lãm “Tiếp cận di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam qua di sản tư liệu triều Nguyễn” do Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp cùng Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Hơn 70 tài liệu, hình ảnh về mộc bản, châu bản, thơ trên kiến trúc cung đình Huế cùng 16 phiên bản, mộc bản, triển lãm mang đến cho công chúng cái nhìn khái quát về di sản tư liệu triều Nguyễn (1802 - 1945).

Triển lãm mở cửa đến hết tháng 9/2017.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác