Nhiều hoạt động đặc sắc tại Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum

(VOV5) - Tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum, dịp này còn có lễ hội trình diễn cây nêu truyền thống, đàn T’rưng nước; khám phá nghề rèn, nghề làm gốm thủ công, đan lát, chế tác dụng cụ săn bắt thú...

Sáng 14/12, nhiều hoạt động mở đầu Tuần Văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 diễn ra tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Với chủ đề “Mùa giữ rẫy”, bộ sưu tập nông cụ sản xuất gồm 50 tượng gỗ, 50 hình ảnh và 175 hiện vật đã được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum.

Đến với không gian văn hóa này, người dân, du khách được trải nghiệm và hòa mình vào không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc bản địa của tỉnh Kon Tum.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum  - ảnh 1 Đồng bào buôn làng Xơ Đăng uống rượu cần trong ngày lễ mừng lúa mới. - Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN 

Tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum, dịp này còn có lễ hội trình diễn cây nêu truyền thống, đàn T’rưng nước; khám phá nghề rèn, nghề làm gốm thủ công, đan lát, chế tác dụng cụ săn bắt thú...

Cùng ngày, tỉnh Kon Tum tổ chức khai trương gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch các địa phương trong tỉnh và của tỉnh bạn; khai mạc Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian với sự tham gia của 28 nghệ nhân, thuộc 15 đoàn đến từ một số tỉnh, thành phố. Tuần lễ Văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 diễn ra đến hết ngày 17/12.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác