Những điểm mới trong Lễ hội đền Hùng 2016

(VOV5) -  Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là dịp để khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thắt chặt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên toàn dân tích cực học tập, lao động sản xuất, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12 đến 16/4/2016 (tức từ ngày 6 đến 10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường vùng ven Đền Hùng với nhiều hoạt động trang trọng và thiết thực.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia của 3 tỉnh Hưng Yên, Bình Thuận, Cà Mau. Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2016, cho biết: “Các tỉnh tham gia sẽ cử lãnh đạo tỉnh cùng với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ dâng hương mùng 10/3 tại Đền Thượng. Thứ 2, các tỉnh sẽ tổ chức tiến dâng lễ vật, những đặc sản của địa phương đó lên các Vua Hùng vào ngày 9/3 âm lịch tại Đền Thượng. Thứ 3, các tỉnh sẽ cử các đoàn nghệ thuật tham dự chương trình nghệ thuật tại Đền Hùng và thành phố Việt Trì để giới thiệu quảng bá văn hóa các vùng miền tới đồng bào cả nước và tỉnh Phú Thọ. Thứ 4, bằng khả năng của mình, các tỉnh sẽ tham gia kinh phí giỗ tổ Hùng Vương và công đức để tu bổ di tích lịch sử Đền Hùng”.


Những điểm mới trong Lễ hội đền Hùng 2016 - ảnh 1
UBND tỉnh Phú Thọ họp báo về giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2016. Ảnh: baocongthuong.com.vn


Hoạt động giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2016 có nhiều điểm mới so với các năm trước. Về mặt Lễ, vào thời khắc lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh thì ở tất cả các nơi thờ Vua Hùng trong cả nước và những nơi thờ cúng Vua Hùng của tinh Phú Thọ sẽ đồng loạt dâng hương theo nghi lễ truyền thống. Về phần Hội, ngoài những hoạt động thường xuyên, văn hóa dân gian, thể dục thể thao, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội dân gian đường phố tại thành phố Việt Trì, kết hợp tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa vào tối 6/3 âm lịch. Đây là hoạt động lớn mở màn cho lễ hội Đền Hùng 2016. Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức đậm nét các hoạt động hát Xoan. Ông Hà Kế San cho biết thêm: “Đó là liên hoan hát Xoan dân ca của các câu lạc bộ hát Xoan ở trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ tại khu di tích Đền Hùng. Tổ chức hát Xoan làng cổ tại Đình Thép, xã Kim Đức và tổ chức liên hoan hát Xoan của thanh thiếu niên thành phố Việt Trì để giúp tuyên truyền hát Xoan trong khi chúng ta đã đệ trình vào ngày 25/3 về hồ sơ về hát Xoan đề nghị UNESCO vinh danh là di sản đại diện của nhân loại vào năm 2017. Cùng hoạt động đó, những hoạt động quảng bá về tỉnh Phú Thọ như: hoạt động đêm thơ, nhạc về vùng đất Tổ, triển lãm ảnh đẹp du lịch của tỉnh Phú Thọ và triển lãm về những hiện vật cung tiến của các tập thể cá nhân cả nước về Đền Hùng.... tạo thành không gian rộng mở trong những ngày lễ hội ở tại Thành phố Việt Trì và khu vực Đền Hùng để phục vụ đồng bào cả nước”.

Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là dịp để khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thắt chặt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên toàn dân tích cực học tập, lao động sản xuất, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác