Ninh Bình đón Bằng ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và Thiên nhiên thế giới

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực trong việc nghiên cứu nhận diện bảo vệ và tôn tạo Quần thể Danh thắng Tràng An.

Buổi lễ diễn ra tối 23/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình). Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu nhận diện bảo vệ và tôn tạo Quần thể Danh thắng Tràng An.

Ninh Bình đón Bằng ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và Thiên nhiên thế giới  - ảnh 1
Đón nhận Bằng ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. baodientu.chinhphu.vn

Phó Thủ tướng khẳng định những năm qua, nhiều di sản của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về đất nước và dân tộc Việt Nam giàu truyền thống lịch sử văn hóa, luôn coi trọng bảo tồn những giá trị vô giá của thiên nhiên. Để Quần thể danh thắng Tràng An mãi mãi là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các tổ chức quốc tế, các cấp chính quyền, các tổ chức, các nhà khoa học và người dân cùng nhau bảo tồn, phát huy các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản này.

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác