Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: thay đổi cách công nhận “Gia đình văn hóa”

(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu lại Luật Thi đua Khen thưởng, thay đổi cách công nhận “Gia đình văn hóa” để mỗi gia đình coi trọng và cảm thấy vinh dự khi nhận danh hiệu này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: thay đổi cách công nhận “Gia đình văn hóa” - ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: VGP/Đình Nam)

Chiều 7/2, tại Trụ sở Chính phủ, làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số bộ, ngành bàn về chất lượng các Cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cơ sở, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị: thay đổi cách công nhận “Gia đình văn hóa” để mỗi gia đình cảm thấy tự hào khi nhận danh hiệu này. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đời sống văn hóa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc và giàu tình người. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: cần quy định chặt chẽ việc công nhân danh hiệu, không thể để bị coi rẻ danh hiệu “Gia đình văn hóa”, không thể đến 90% “Gia đình văn hóa”, không nên phụ thuộc vào việc giao chỉ tiêu của Luật mà từ tiêu chí cần quản lý chặt việc quy định các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp bản văn hóa.

Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu lại Luật Thi đua Khen thưởng, thay đổi cách công nhận “Gia đình văn hóa” để mỗi gia đình coi trọng và cảm thấy vinh dự khi nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác