Phong trào hiến máu và chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc

(VOV5)- Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại hội nghị Tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện và chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2014 tổ chức chiều 14/4 ở Hà Nội. 


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành Dự thảo Luật hiến máu và tế bào gốc để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội vào năm 2016, làm cơ sở pháp lý quan trọng để phong trào hiến máu và công tác khám chữa bệnh nhân đạo có điều kiện thuận lợi và phát triển tốt hơn nữa.


Phong trào hiến máu và chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc - ảnh 1
Hội nghị Tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện và chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo


Năm 2014, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trên toàn quốc tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, đáp ứng cơ bản nhu cầu điều trị người bệnh, không để tình trạng thiếu máu trầm trọng xảy ra ở các địa phương như trước đây. Chiến dịch “Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” năm 2014 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1 triệu người. Năm 2015, toàn quốc phấn đấu tiếp nhận 1 triệu 200 nghìn đơn vị máu; Tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn miễn phí cho ít nhất 1 triệu lượt người./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác