Phú Yên khai mạc Tuần văn hóa, du lịch năm 2019

(VOV5) - Tuần Văn hóa du lịch Phú Yên năm 2019 có các hoạt động: hội chợ du lịch, ẩm thực và đặc sản; lễ hội thả diều nghệ thuật; liên hoan nghệ thuật bài chòi...

Tuần văn hóa du lịch Phú Yên năm 2019 khai mạc tối 30/3. Đây là hoạt động hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2019, kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4/1975 - 1/4/2019) và hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989 - 1/7/2019).

Phú Yên khai mạc Tuần văn hóa, du lịch năm 2019 - ảnh 1

Trao bằng khen, tặng hoa cho các nhà tài trợ. - Ảnh: daidoanket

Tuần Văn hóa du lịch Phú Yên năm 2019 có các hoạt động: hội chợ du lịch, ẩm thực và đặc sản; lễ hội thả diều nghệ thuật; liên hoan nghệ thuật bài chòi; lễ hội âm nhạc đường phố; liên hoan văn hóa ẩm thực Phú Yên…

Địa điểm tổ chức các hoạt động tập trung chủ yếu ở thành phố Tuy Hòa và huyện Đông Hòa. Trong đó, hoạt động nổi bật là Hội chợ du lịch, ẩm thực và đặc sản Phú Yên, nơi có 100 gian hàng của 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong suốt thời gian diễn ra Tuần văn hóa du lịch, du khách được tham quan, trải nghiệm những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng ở Phú Yên như: vịnh Xuân Đài, Gành Đá Đĩa, Bãi Môn, Mũi Điện, Tháp Nhạn… Những người yêu âm nhạc truyền thống được hòa mình vào tiếng đàn, nhịp phách của âm điệu Bài Chòi, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tuần Văn hóa du lịch Phú Yên năm 2019 diễn ra đến ngày 5/4/2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác