Ra mắt cuốn sách “Chu Cẩm Phong- Nhà văn anh hùng”

(VOV5) - Năm 2007, nhà văn Chu Cẩm Phong được Nhà nước truy trao tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật.

Tối 7/10, cuốn sách “Chu Cẩm Phong - Nhà văn anh hùng” được Ban biên soạn giới thiệu, ra mắt với các bạn đọc tại thành phố Đà Nẵng. 

Ra mắt cuốn sách “Chu Cẩm Phong- Nhà văn anh hùng” - ảnh 1 Nhà văn Chu Cẩm Phong - Ảnh: baoquangnam

Cuốn sách “Chu Cẩm Phong - Nhà văn anh hùng” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản tháng 9 vừa qua là tuyển tập tập hợp các bài viết của các nhà văn, thầy giáo, bạn bè, đồng đội của nhà văn Chu Cẩm Phong, do những người yêu mến ông sưu tập, chọn lựa.

Nhà văn Chu Cẩm Phong tên thật là Trần Tiến, sinh năm 1941 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 1/5/1971, trong một chuyến đi thực tế, nhà văn Chu Cẩm Phong hy sinh tại chiến trường Quảng Nam. Nhà văn Hồ Duy Lệ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, cho biết: “Ông xứng đáng là một nhà văn anh hùng. Trước đây có nhật ký rồi nhưng chưa làm một quyển như thế này. Phải làm quyển sách để lại để cho thế hệ trẻ đọc. Chúng tôi mong muốn phát hành rộng rãi đến các trường, để các bạn trẻ học tập”.

Năm 2007, nhà văn Chu Cẩm Phong được Nhà nước truy trao tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác