Ra mắt Tòa gia đình và người chưa thành niên

(VOV5) - Việc ra đời của Tòa gia đình và người chưa thành niên trong tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân là dấu ấn quan trọng và là một trong những thành công của tiến trình cải cách tư pháp.

Ra mắt Tòa gia đình và người chưa thành niên  - ảnh 1
Lãnh đạo và các thẩm phán nhận quyết định bổ nhiệm công tác tại Tòa Gia đình và người chưa thành niên (Ảnh: plo.vn)

Sáng 4/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Tòa gia đình và người chưa thành niên địa chỉ số 26 Lê Thánh Tôn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình nhấn mạnh việc ra đời của Tòa gia đình và người chưa thành niên trong tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân là dấu ấn quan trọng và là một trong những thành công của tiến trình cải cách tư pháp. Đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển gia đình Việt Nam; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác