Rộn ràng không khí khai hội đầu Xuân trên cả nước

 

Tối 17/2 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ và lăng mộ các vua Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), khai mạc Lễ hội Đền Trần (Thái Bình) năm 2019.

Rộn ràng không khí khai hội đầu Xuân trên cả nước - ảnh 1Lễ bái yết tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ và lăng mộ các vị vua Trần. 

Hàng ngàn du khách thập phương đã đến dâng hương tưởng nhớ công lao của các vị vua Trần tại mảnh đất phát tích, dựng nghiệp vương triều Trần - Hưng Long xưa, Hưng Hà nay. Lễ hội Đền Trần (Thái Bình) diễn ra ngày 13 tháng Giêng hằng năm nhằm tôn vinh công lao của nhà Trần trong lịch sử cũng như giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ sau, đồng thời khẳng định Lễ hội Đền Trần (Thái Bình) có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của dân tộc.

Cùng ngày, lễ hội Tản Viên Sơn Thánh và lễ khai trương du lịch Ba Vì năm 2019 do huyện Ba Vì diễn ra tại đền Hạ, xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội). Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm nay diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/2 (tức từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng ). Lễ hội diễn ra với nhiều nghi thức truyền thống và mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Sau phần lễ là phần hội với các trò chơi dân gian truyền thống ném còn, cà kheo, việt dã leo núi, đẩy gậy… thu hút khách thập phương, tạo không khí vui tươi những ngày đầu Xuân.

Ngày 17/2, tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh diễn ra Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông. Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) là ông tổ của Đông y Việt Nam, là tấm gương sáng về y đạo, y thuật cho muôn đời sau noi theo.  Phát biểu tại lễ khai hội, ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nhấn mạnh: Công đức và danh tiếng của Hải Thượng Lãn Ông được khắc ghi vào lòng dân tộc. Dịp kỷ niệm 228 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Hà Tĩnh tổ chức lễ hội và khai trương năm du lịch Hà Tĩnh 2019 để tưởng nhớ và tự hào về một danh nhân, kỳ vọng một năm du lịch thắng lợi.

Từ ngày 15-19/2/2019, tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, diễn ra Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc. Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động văn hóa đậm bản sắc truyền thống của các dân tộc phía Bắc, như: ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, thi gói bánh chưng, bánh dầy, quay heo; thi văn nghệ hát then, thổi kèn lá... Đến với lễ hội, người dân cùng du khách được hòa mình vào không khí sôi nổi của các hoạt động giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian, tham quan các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm của địa phương và thưởng thức các món ẩm thực của miền núi phía Bắc như cơm lam, thịt lợn quay, trâu nướng, thịt trâu khô gác bếp, bánh trưng, bánh dầy.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác