Rước cây Bồ Đề thiêng về trồng tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam

(VOV5) -Chùa Tam Chúc có niên đại trên 1.000 năm. Quần thể khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia năm 2013.

Ngày 22/7, tại chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ rước và trồng cây Bồ Đề do Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tặng.

Rước cây Bồ Đề thiêng về trồng tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam - ảnh 1Trồng cây Bồ Đề thiêng tại chùa Tam Chúc.- Ảnh: Nguyễn Thị Chinh/TTXVN 

Đây là cây Bồ Đề được chiết từ “Cây Bồ Đề Vĩ Đại Cát Tường” ở Thánh tích Mahamegha, Cố đô Anuradhapura của Sri Lanka. Cây Bồ Đề này có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay (2.250 tuổi) và là báu vật của Sri Lanka.

Chùa Tam Chúc có niên đại trên 1.000 năm. Quần thể khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia năm 2013.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác