Sâu lắng đêm gala chung kết Tiếng hát tình ca Bắc Sơn

(VOV5) - Tối 19/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đêm gala chung kết Tiếng hát tình ca Bắc Sơn. 

Cuộc thi Tiếng hát tình ca Bắc Sơn khởi động từ tháng 7/2017 với mục đích tìm kiếm những giọng ca có triển vọng thể hiện những tác phẩm ngọt ngào, có giá trị nhân văn sâu sắc của cố nhạc sĩ Bắc Sơn.

Sâu lắng đêm gala chung kết Tiếng hát tình ca Bắc Sơn - ảnh 1Ca sĩ Bích Thủy thể hiện ca khúc Chùm bông hoa khế. 

Đây cũng là dịp để gia đình nhạc sĩ Bắc Sơn phổ biến rộng rãi đến người yêu nhạc 5 tác phẩm mới của ông, đó là: Còn nghe thương thầm, Về thăm quê ngoại, Con Tư Bến Tre, Gió đưa bông sậy, Mùa hoa điên điển.

Từ gần 2 ngàn người dự thi, Ban tổ chức cuộc thi Tiếng hát tình ca Bắc Sơn đã chọn ra được 5 giọng ca xuất sắc gồm: Như Ý, Hồng Thắm, Lâm Văn Cơ, Đình Lộc, Nguyễn Tuấn.

Bà Trương Thị Thủy Trường, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Tiếng hát tình ca Bắc Sơn, cho biết: “Qua cuộc thi chúng tôi đã lựa chọn được các thí sinh có giọng hát rất tuyệt vời. Không chỉ có 5 thí sinh này mà 15 thí sinh lọt vào vòng bán kết hát đã rất hay rồi.

Dựa thêm 2 tiêu chí là các bạn có đầu tư vào trong tiết mục hay không và tiêu chí các bạn có thân thiện trong quá trình cùng nhau tập luyện để loại bớt thí sinh. Bởi vì các bạn quá chuẩn về chuyên môn, phải nói chất lượng thí sinh thật là tốt, các bạn có thể đi biểu diễn ngay được".

Đêm gala đã dành một phần chương trình để tưởng nhớ nhạc sĩ Bắc Sơn với phần giao lưu của các giọng ca xuất sắc đã ghi dấu ấn qua những tình ca của nhạc sĩ Bắc Sơn như: Ngọc Ánh, Đông Đào, Bích Phượng, Hạ Châu, Hạnh Nguyên.

Phản hồi

Các tin/bài khác