Sôi động cùng đêm Rock Lysistrata

(VOV5) - Nhóm Rock Lysistrata đã tạo được tiếng vang lớn qua những chuyến lưu diễn dài ngày vòng quanh châu Âu với những đêm nhạc hết sức thành công.

Đêm Rock duy nhất tại Hà Nội của nhóm nhạc tài năng đến từ Pháp Lysistrata diễn ra vào 03/05.2018 tại Trung tâm Văn hóa Pháp; và cũng diễn ra tại Festival Huế ngày 30/04 và 01/05.

Lysistrata, nhóm rock đến từ Pháp là quán quân giải FAIR năm 2017, giải thưởng Ricard S.A, Live Music 2017 (với sự tham gia của 1186 thí sinh), và giải Prix du Jury des Inouïs 2017 (festival Printemps de Bourges). Họ đã tạo được tiếng vang lớn qua những chuyến lưu diễn dài ngày vòng quanh châu Âu với những đêm nhạc hết sức thành công.

Sôi động cùng đêm Rock Lysistrata - ảnh 1

Lysistrata là câu chuyện về ba người bạn thời thơ ấu cùng bước chung trên con đường âm nhạc, cùng chia sẻ tình yêu với rock : Théo Guéneau (ghita), Max Roy (bass), Ben Amos Cooper (trống). Ba chàng trai trẻ Ben, Max và Théo đã bắt đầu khám phá rock từ tuổi lên 10. Từ một nhóm nhạc nhỏ thời trung học, họ đã quyết định thành lập tam tấu Lysistrata và từ đó, âm nhạc và sân khấu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Có thể nói 2017 là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của nhóm Lysistrata khi họ liên tục gặt hái thành công tại nhiều liên hoan âm nhạc quan trọng. Nhóm đã xuất sắc vượt qua 1186 thí sinh và giành được giải thưởng danh giá Prix Ricard S.A Live Music, sau đó là hơn 100 buổi biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn như Printemps de Bourges, Francofolies, Garorock, Rock en Seine…, một bước khởi đầu hoàn hảo cho sự nghiệp âm nhạc của Lysistrata.

Được thành lập vào năm 2013, phong cách của Lysistrata là sự pha trộn tinh tế giữa Alternative, Post-Rock, Noise và thậm chí là Math-Rock. Khán giả sẽ dễ dàng nhận thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc trong phong cách âm nhạc cũng như bản lĩnh sân khấu của 3 chàng nhạc công trẻ và ca sỹ vừa chớm tuổi 20 này.

Luôn cháy hết mình trên sân khấu, có thể nói Lysistrata là một ngọn gió tươi mới chảy tràn vào nền rock Pháp mang đến « sinh khí tuổi trẻ cho dòng nhạc này ». Khán giả sẽ được phiêu lưu trong một hành trình âm nhạc sôi động với những bản rock kỹ thuật, những đoạn riff cầu kỳ cùng nhịp trống dồn dập, và sẽ được ngỡ ngàng thích thú trước những phần ngẫu hứng, phá vỡ nhịp điệu đầy bất ngờ. Không ít tờ báo đã so sánh Lysistrata với những cái tên tiêu biểu của làng rock thế giới như At the Drive-In, Refused, Battles, Foals, Explosions in the Sky, hay Sonic Youth.

Lysistrata là một minh chứng rõ ràng cho thành công của những tài năng trẻ tuổi. Trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam lần này, Lysistrata sẽ giới thiệu tới khán giả album đầu tay của nhóm mang tựa đề  The Thread được ra mắt vào tháng 10 năm 2017 - được ví như một con quái thú nhiều đầu, mà ở đó các bản rock được nối tiếp với những phần đoạn lôi cuốn, phá cách, thôi miên người nghe. Các tác phẩm trong album đầu tay đều do chính 3 nhạc sỹ trẻ viết lời và soạn nhạc. Thông qua rock, họ chia sẻ những suy tư, góc nhìn của mình về cuộc sống, về cái chết, về những lo âu, muộn phiền, những nỗi buồn thường nhật vẫn bủa vây chúng ta...

The Thread trong tiếng Anh có nghĩa là sợi dây, có lẽ đó là ẩn dụ về một mối dây gắn kết vô hình, mỏng mảnh mà bền bỉ giữa các thành viên của Lysistrata, cũng là sự gắn kết trong những tác phẩm âm nhạc của họ thông qua những giai điệu sôi động và những ca từ đầy xúc cảm, mạnh mẽ, một sự phóng khoáng, tự do và tràn trề năng lượng tuổi trẻ.

Lysistrata đồng thời sẽ là đại diện của Pháp tham dự Festival Huế 2018 với hai đêm diễn vào hai ngày 30.04 và 01.05 tại sân khấu Cung An Định.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác