Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016

(VOV5)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ngày 03/02, Đoàn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội do Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, dẫn đầu đến thăm và chúc Tết lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016 - ảnh 1
Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn tặng hoa chúc tết UBND TP Hà Nội. Ảnh: anninhthudo.vn


Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cảm ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn; gửi lời chúc đến Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng bà con giáo dân có một năm mới an lành, hạnh phúc; tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển hiện đại của Thủ đô. Về phần mình, Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cũng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong những năm qua luôn tạo điều kiện và giúp đỡ Tổng Giáo phận Hà Nội cũng như chăm lo đời sống cho bà con theo đạo. 


Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp đón Đoàn Hội Thánh Tin Lành Hà Nội do Mục sư quản nhiệm Bùi Quốc Phong làm Trưởng đoàn tới thăm và chúc mừng nhân dịp năm mới. Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Đức Chung gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người nước ngoài đã có nhiều đóng góp cho thành phố trong thời gian sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đồng thời cho biết thành phố luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho cộng đồng người nước ngoài tại Hà Nội có thể tự do sinh hoạt tôn giáo và mong muốn Hội Thánh Tin lành tại Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tôn giáo thành phố để tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của bà con giáo dân trên địa bàn thành phố. 


Cũng trong ngày 03/02, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến thăm và chúc Tết các hội viên trong Câu lạc bộ Thăng Long - Hà Nội.


Chào đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ngày 03/02, thành phố Quảng Ngãi khai mạc vườn hoa Ba Tơ với chủ đề “Thành phố Quảng Ngãi rực rỡ sắc xuân”. Vườn hoa Ba Tơ được trang trí quy mô với nhiều ý tưởng mới, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, thể hiện tính năng động và thân thiện của một thành phố trẻ. Vườn hoa sẽ phục vụ người dân đến vui chơi, thưởng ngoạn từ nay đến Rằm tháng Giêng Xuân Bính Thân 2016. 


Còn tại tỉnh Ninh Thuận, diễn ra lễ khai mạc Vườn hoa Xuân Bính Thân 2016, Hội thi cây cảnh và trưng bày cây cảnh tại khu vực Bảo tàng tỉnh. Chuỗi sự kiện này được thiết kế theo chủ đề "Mừng Đảng- mừng Xuân- mừng quê hương Ninh Thuận phát triển”. 
    
Chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tại thành phố Thái Nguyên diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân năm 2016”. Các nghệ sỹ đem đến cho công chúng tiết mục hát, múa ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, mừng đất nước đổi mới... tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.


Dịp này, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình "Xuân quê hương" với sự tham dự của hàng trăm Kiều bào đang sinh sống, học tập và công tác ở nước ngoài về nước vui Tết, đón Xuân mới. Tại chương trình, bà con Kiều bào cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm quản lý, những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, tác phong làm việc hiện đại... với mong muốn ảnh hưởng tích cực tới quê hương đất nước Việt Nam.  


Cũng trong ngày 03/02, tại tỉnh Tây Ninh diễn ra Hội báo Xuân Bính Thân 2016 trưng bày trên 1.100 ấn phẩm của các cơ quan báo chí, tạp chí Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước. Các ấn phẩm cung cấp nhiều thông tin bổ ích về các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và một số nét văn hóa đặc trưng của từng vùng, miền, dân tộc trong cả nước, cùng với đó là các sách, tư liệu về Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước con người trong thời kỳ đổi mới, hội nhập… 


Cùng ngày, Hội báo Xuân tỉnh Thái Bình năm 2016 chính thức khai mạc tại Bảo tàng tỉnh. Hội báo Xuân giới thiệu gần 300 đầu báo, tạp chí Tết. Các ấn phẩm có nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu bật các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương, đất nước, bên cạnh đó là các tác phẩm có chủ đề bảo vệ biển đảo quê hương và xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác