Sôi nổi các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp Quốc khánh tại các địa phương

(VOV5) - Những chương trình văn họa nghệ thuật với nhiều màu sắcvăn hóa  trong dip Tết độc lập.

Mừng lễ Quốc khánh 02/09, phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng-rôn, khẩu ngữ. Nhiều hoạt động văn hóa giải trí được tổ chức trên địa bàn thành phố, thu hút đông đảo người dân Thủ đô, khách du lịch tới tham gia.

Không gian phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm hoạt động suốt ba ngày của kỳ nghỉ lễ, thu hút hàng chục nghìn lượt người tới đây tham quan, vui chơi. Tại không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn, sân khấu ngoài trời khu vực Mỹ Đình… vào buổi tối đều diễn ra các chương trình biểu diễn ca múa nhạc tổng hợp do các nhà hát, đoàn nghệ thuật thực hiện. Nhân dịp này, các điểm du lịch trên địa bàn đều mở cửa đón khách và tổ chức các chương trình, sự kiện đặc biệt để phục vụ người dân.

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Sao Độc lập" diễn ra tối 01/09, tại Nhà Hát lớn Hà Nội. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tới dự chương trình ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp Quốc khánh tại các địa phương - ảnh 1Nghệ sĩ Ưu tú Phương Thảo và Hoa Trần cùng tốp múa trình bày các ca khúc: Inh lả ơi; Ngồi tựa mạn thuyền và Mái đình làng biển. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN 

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình "Sao Độc lập" được dàn dựng kết cấu xuyên suốt theo mạch thời gian, được đan lồng giữa nội dung nghệ thuật với các sự kiện tái hiện một Việt Nam luôn khát vọng hòa bình, độc lập, dựng xây Tổ quốc. 

Tại chương trình, các khán giả, trong đó có nhiều bạn trẻ được giao lưu với một số nhân chứng lịch sử, giúp họ thêm hiểu và tự hào về những giá trị lịch sử lớn lao của Cách mạng Tháng Tám. Đại diện thế hệ trẻ, bạn Nguyễn Trung Đức, Đảng viên, Bí thư Liên chi đoàn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục thể hiện tốt sứ mệnh tiên phong của mình, trong đó, tinh thần yêu nước phải mang hơi thở chung của thời đại: “Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập và phát triển, hơn bao giờ hết, những người thanh niên, sinh viên, trí thức cần phải biến tri thức của mình thành hành động cụ thể, thát huy năng lực chuyên môn của mình. Là chủ nhân của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, em tin chắc rằng với sức trẻ, sự nhiệt huyết năng động thì tuổi trẻ Việt Nam sẽ cùng nhau, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu mạnh”.

Trong không khí vui tươi của ngày Quốc khánh, sáng nay (02/09), Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ cưới tập thể 2018 cho 100 cặp đôi trong không khí đầm ấm, vui vẻ. Hình ảnh cô dâu chú rể trong trang phục khăn đóng áo dài, diễu hành qua các con phố vào sáng ngày 02/09 đã trở nên quen thuộc và là hình ảnh rất đẹp với người dân thành phố vào dịp Quốc khánh hàng năm.

Trong ngày 1 và 02/09, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc phục vụ du khách như: múa rối nước, viết thư pháp, vẽ chân dung; trải nghiệm đồ xôi, giã bánh dày; các trò chơi dân gian: bịt mắt đánh trống, kéo co, đi cà kheo, ô ăn quan... Lần đầu Bảo tàng tổ chức giới thiệu, trải nghiệm làm bùi nhùi đánh lửa, cách tìm lửa và giữ lửa của người Việt cổ đại.

Dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình Chợ phiên đồ xưa Đà thành lần thứ 5 tại khuôn viên bảo tàng với khoảng 10 gian hàng. Dịp này, những nhà sưu tập đồ xưa trên địa bàn thành phố đã chọn lọc, giới thiệu với công chúng các bộ sưu tập theo chủ đề, như: đồ đồng, đồ gỗ, gốm sứ cổ; đồ thờ tự; vật dụng thời bao cấp…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác