Sôi nổi các sự kiện văn hóa chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội 10/10

(VOV5) - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018 sẽ được tổ chức trong 4 ngày từ 11 - 14/10 tại Công viên Thống Nhất. 

Chào mừng 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018), từ 9 – 13/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra Triển lãm “Hà Nội trong tôi” lần thứ 13.

Triển lãm triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2018 với chủ đề: “Làng nghề - phố nghề” được chia làm 3 chủ đề chính: “Phố nghề”, “Nghề thủ công mỹ nghệ” và “Nghề ẩm thực”. 80 bức ảnh là 80 sắc màu về nét tinh hoa làng nghề, phố nghề Hà Nội. Hà Nội hội tụ nhiều làng nghề nhất cả nước, với khoảng 1.350 làng có nghề, chiếm 1/3 làng nghề cả nước, trong đó có những làng nghề tiêu biểu của cả nước như làng Lụa Vạn Phúc, làng gốm Bát Tràng, làng tranh thêu Quất Động, làng mây tre đan Phú Vinh...

Ngày 13/10 tới, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra Show diễn thời trang Thu Đông 2018 đẳng cấp. Khoảng 100 mẫu thiết kế thời trang sang trọng, thanh lịch từ thời trang công sở, áo dài truyền thống Việt Nam, thời trang trẻ em, thời trang phong cách cổ điển… được giới thiệu dịp này. Show diễn thời trang Thu Đông 2018 hứa hẹn hấp dẫn người dân thủ đô, đặc biệt là giới trẻ.

Sôi nổi các sự kiện văn hóa chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội 10/10 - ảnh 1Du khách xem triển lãm “Hà Nội trong tôi”. Ảnh: Ngọc Anh 

Cũng trong lĩnh vực thời trang, trong 2 ngày 9 và 10/10, tại không gian bích họa phố Phùng Hưng diễn ra các hoạt động biểu diễn thời trang với chủ đề “Sắc thu Hà Nội”; biểu diễn âm nhạc truyền thống; giới thiệu và hướng dẫn các trò chơi dân gian.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018 sẽ được tổ chức trong 4 ngày từ 11 - 14/10 tại Công viên Thống Nhất. Du khách tới đây không chỉ thưởng thức các món ăn ngon truyền thống làm nên nét văn hóa độc đáo trong ẩm thực của người Hà Nội mà còn biết đến cách chế biến, làm ra những món ăn cầu kỳ và tỉ mỉ của người Hà Nội.

Còn tại Đình Kim Ngân số 42 - 44 Hàng Bạc, từ 9 đến 10/10 diễn ra chương trình “Nghề truyền thống Việt”, giới thiệu tinh hoa các làng nghề thủ công truyền thống nổi tiếng, như: Vàng bạc Châu Khê (Hải Dương), đậu bạc Định Công (Hà Nội), đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh), chạm bạc Đồng Xâm (Thái Bình)… Tại đây, du khách không chỉ được tìm hiểu nghệ thuật chạm khắc, tạo tác kim hoàn mà còn được giao lưu, chia sẻ với các nghệ nhân, thợ thủ công đại diện các làng nghề.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác