Sơn La kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh

(VOV5) - Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Sơn La diễn ra tối qua, 2/10, tại Thành phố Sơn La.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Sơn La phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra, góp  phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

 Sơn La kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh  - ảnh 1
Màn hợp xướng “Sơn La miền đất yêu thương (Ảnh: Trấn Long)


Nhân dịp này, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao tăng tỉnh Sơn La Huân chương Hồ Chí Minh và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với tỉnh và là động lực để Sơn La tiếp tục bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới và bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.  

Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La khép lại với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Tự hào Sơn La”, tái hiện chặng đường 120 năm hình thành và phát triển của tỉnh với sự tham gia của hơn 400 nghệ sỹ, diễn viên, quần chúng nhân dân. Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 phần chính gồm: Sơn La - Miền quê huyền thoại; Sơn La - Tự hào truyền thống và Sơn La - Bừng sáng tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Hà Văn Tý

Tôi tự hào về Sơn La

Các tin/bài khác