Tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5)- Ngày 27/5, tại Cần Thơ, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức Hội thảo khởi động dự án "Phương thức quy hoạch tổng hợp nhằm thực hiện kế hoạch chiến lược về Công ước quốc tế về đa dạng sinh học và tăng cường sức chống chịu của hệ sinh thái với biến đổi khí hậu".

Tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1

Mục tiêu cụ thể của dự án cho Việt Nam là: Tăng cường sức chống chịu của đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc khôi phục trữ lượng nước lũ và chức năng điều hòa lũ của vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên; các hệ sinh thái tự nhiên ở vùng ven biển có khả năng cung cấp các dịch vụ sinh thái nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản thích hợp với môi trường nước mặn. Tại hội thảo, các nhà khoa học cho rằng cần phải thay đổi phương thức sản xuất sao cho giảm về sản lượng, nâng cao chất lượng và giá trị lúa gạo hoặc giảm diện tích đất lúa để thay vào những loại giống cây con khác phù hợp với điều kiện thiên nhiên tại đây, góp phần làm cân bằng sinh thái, giảm sự tác động vào tự nhiên.Theo Tiến sĩ Dương Văn Ni, thành viên Ban cố vấn của dự án, cho biết: Dự án này dựa trên những kinh nghiệm của những người đã từng làm ở Đồng bằng Sông Cửu Long rất nhiều năm. Chúng ta sẽ góp ý tư vấn cho quy hoạch ở cấp tỉnh và cấp vùng để quy hoạch này phù hợp theo hướng phát triển bền vững trong tương lai. Có nghĩa là giải quyết mục tiêu kinh tế nhưng cũng đồng thời giải quyết được mục tiêu môi trường và gìn giữ đa dạng sinh học cho cả vùng đồng bằng này.

Dự án do Bộ Môi trường, bảo tồn thiên nhiên và an toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ cho 4 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng nguồn vốn trên 3 triệu euro, trong đó nguồn tài trợ cho Việt Nam khoảng 600.000 euro với thời gian thực hiện là 5 năm (từ 1/2014 đến 4/2018).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác