Thành phố Hồ Chí Minh: Công diễn vở cải lương “Tổ quốc nơi cuối con đường” cho công nhân, người lao động

(VOV5) - Vở diễn đã tái hiện hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành tại Bến cảng Nhà Rồng quyết ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

Ngày 4/11, tại Rạp hát Công Nhân (Thành phố Hồ Chí Minh), Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công diễn vở cải lương “Tổ quốc nơi cuối con đường”. Vở diễn đã tái hiện hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành tại Bến cảng Nhà Rồng quyết ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc; tái hiện những hoạt động của Người tại Hương Cảng – Hồng Kông (Trung Quốc) sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

Thành phố Hồ Chí Minh: Công diễn vở cải lương “Tổ quốc nơi cuối con đường” cho công nhân, người lao động - ảnh 1 Cảnh trong vở cải lương "Tổ quốc nơi cuối con đường" - Ảnh: TTVH

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đạo diễn, diễn viên thể đã hiện và truyền tải sâu sắc ý nghĩa của vở diễn đến đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động một cách sinh động. Vở diễn “Tổ quốc nơi cuối con đường” còn là bài học sâu sắc để học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác