Thắt chặt tình đoàn kết giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

(VOV5) - Chương trình giao lưu nghệ thuật “Bài ca hữu nghị” là dịp để tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Attapư, Sêkông và Chămpasắk (Lào), tỉnh Mondulkiri (Campuchia) gặp gỡ, giao lưu.

Thắt chặt tình đoàn kết giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia - ảnh 1

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình (Ảnh: daklak.gov.vn)

Chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017 và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, tối 27/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức  chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Bài ca hữu nghị”. 

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Bài ca hữu nghị” là dịp để tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Attapư, Sêkông và Chămpasắk (Lào), tỉnh Mondulkiri (Campuchia) gặp gỡ, giao lưu, hiểu thêm những nét văn hóa truyền thống của ba nước, tiếp tục giữ vững tình đoàn kết láng giềng gần gũi mà bao đời nay nhân dân các tỉnh vùng biên ba nước cùng nhau đoàn kết, giữ gìn. 

Trong đêm biểu diễn, các nghệ sỹ đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục hay, đặc sắc, được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trước đó là giải thi đấu giao hữu bóng chuyền nam cùng hoạt động giao lưu văn hóa Cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc của các đoàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác