Tìm kiếm giải pháp tăng cường hợp tác lao động Việt Nam - Thái Lan

(VOV5) - Hôm nay (27/06), tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Liên đoàn Lao động Thái Lan cùng với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) phối hợp tổ chức Hội thảo về triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác lao động giữa Việt Nam và Thái Lan.


Tại hội thảo, Cục trưởng Cục tuyển dụng lao động Thái Lan, Tiến sỹ Arug Phromnee trình bày về thực trạng sử dụng lao động Việt Nam tại Thái Lan, đánh giá nhu cầu thực tế về nguồn lao động của Thái Lan trong các ngành nghề hợp tác mà hai bên đã ký kết. Ông Arug Phromnee cho biết hai bên đề ra mục tiêu bắt đầu tiếp nhận lao động Việt Nam vào đầu tháng 9 tới. Tại hội thảo, các chuyên gia về di trú lao động quốc tế cũng đưa ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc xây dựng quy chế tuyển dụng lao động; đào tạo và sử dụng nguồn lao động; các quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giúp các doanh nghiệp Thái Lan sử dụng hiệu quả nguồn lao động nước ngoài.                

Phản hồi

Các tin/bài khác