Tình người trong mưa lũ ở Quảng Bình

(VOV5) - Trong mưa lũ, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau đã phần nào làm vơi bớt khó khăn của người dân vùng lũ.

Trung tuần tháng 10, áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa to, ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, thiệt hại nặng về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt tại tỉnh Quảng Bình. Trong mưa lũ, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau đã phần nào làm vơi bớt khó khăn của người dân vùng lũ.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Đến giờ, chị Trần Thị Thu Cúc ở thôn Xuân Tổng, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa hết bàng hoàng. Nước lũ dâng nhanh, 5 người trong gia đình chị chỉ kịp trèo lên gác xép bằng gỗ sát nóc nhà để trốn lũ. May sao, lúc đó thuyền cứu hộ của Ủy ban nhân dân xã Văn Hóa kịp thời đến ứng cứu, gia đình chị được đưa lên trú tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

Trong đợt lũ vừa qua, hơn 1.000 hộ dân ở xã Văn Hóa bị ngập sâu trong lũ. Bà con chia sẻ cho nhau từng gói mì tôm, bát cơm, chai nước. Ông Lê Hoài Nam ở thôn Xuân Sơn, xã Văn Hóa, bộc bạch:“Sau khi đợt lũ qua rồi, khó khăn nhất của gia đình là đồ đạc thức ăn không còn nữa, nước thì không có. Được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã và các ban ngành chức năng nên gia đình mới vượt qua khó khăn ban đầu".

Ông Lương Thanh Tấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Văn Hóa, cho biết chính quyền địa phương đang giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt:“Lũ đi qua, trước mắt chúng tôi tập trung huy động toàn thể bà con cùng các lực lượng về hỗ trợ cho xã để khắc phục môi trường. Vấn đề thiết yếu bây giờ là thức ăn và nước uống cho bà con nhân dân. Chúng tôi đang kêu gọi các tổ chức, các nhà hảo tâm và ngân sách xã trích ra để mua mì tôm, gạo và nước uống nhằm đảm bảo sinh hoạt trước mắt cho bà con”.


Tình người trong mưa lũ ở Quảng Bình - ảnh 1
Nước lũ làm nhà dân ở Tân Hóa, Quảng Bình ngập gần tới nóc nhà.Ảnh: báo sggp


Tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, hầu như gia đình nào cũng bị ngập nước. Những gia đình có nhà cao ráo và ít bị thiệt hại hơn giúp các hộ bị ngập lũ vệ sinh nhà cửa. Những gia đình bị ngập lương thực và chất đốt cũng được bà con lối xóm mang mì ăn liền, nước uống đến tận nhà, vì vậy, không ai phải chịu cảnh thiếu đói sau mưa lũ. Ông Dương Đình Liễn, Bí thư Đảng ủy xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, cho biết:“Chúng tôi chỉ đạo những gia đình ở cao huy động tập trung lực lượng đến những nhà bị ngập lụt để giúp bà con. Ngành y tế tập trung xử lý nước sạch cho bà con; thống kê những hộ bị ướt lương thực để giúp những hộ đó".


Cũng như ở xã Trung Trạch, hàng trăm người dân xã Bắc Trạch gác lại chuyện riêng của gia đình mình để cùng với chính quyền địa phương đắp lại con đê ngăn mặn bị vỡ do trận lũ vừa qua. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết huyện huy động người dân các địa phương tự giúp nhau dựng lại nhà cửa, vệ sinh môi trường. Đến nay những ngôi nhà bị lốc xoáy, mưa lũ đã được dựng lại cơ bản.


Tình người trong mưa lũ ở Quảng Bình - ảnh 2
Trao hỗ trợ cho người dân xã Tân Hóa. Ảnh: Lê Phi Long


Tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, những ngày mưa lũ, nhà cửa của 680 hộ dân ở đây đều ngập đến mái. Người dân nơi đây di dời tài sản, thóc lúa của gia đình người bị nạn lên chỗ cao ráo. Rồi bà con gọi nhau đi tìm người mất tích. Ông Trương Công Hùng, ở xã Tân Hóa, cho biết trong khó khăn hoạn nạn càng tỏa sáng tình nghĩa làng xóm:“Dân ở đây là thế đó, nếu có một con người mất tích thì họ đi suốt. Họ chờ đợi, rồi họ đón. Họ tìm cách này hay cách khác để giúp nhau. Dân ở đây đoàn kết lắm”.

Ngay sau khi lũ rút, nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã kịp thời đưa hàng cứu trợ về giúp người dân vùng bị thiệt hại nặng do lũ lụt của tỉnh Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận hơn 25 tỷ đồng của nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng lũ lụt trên địa bàn tỉnh. Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, cho biết:“Chúng tôi trân trọng những gói quà, những lời động viên an ủi của các nhà hảo tâm. Tôi thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, người dân Quảng Bình ở những nơi bị lũ lụt nặng cảm ơn các tổ chức, cá nhân vì Quảng Bình, vì miền Trung đã giúp đỡ để người dân Quảng Bình vượt qua những lúc khó khăn như vừa rồi".

Sẽ mất nhiều thời gian để có thể khắc phục được những hậu quả mà đợt mưa lũ vừa gây ra ở Quảng Bình. Tuy nhiên, sự động viên, chia sẻ của cộng đồng, người dân trong tỉnh cũng như cả nước sẽ là những động viên tinh thần đầy giá trị, góp phần giúp bà con vùng rốn lũ sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác