Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ: Xây dựng VOV thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đắc Lắc, sáng nay, 24/4, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, dự lễ trao tặng 5 nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ: Xây dựng VOV thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện - ảnh 1
Trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân người dân tộc khó khăn ở buôn B’hôk, xã Yang Tao


5 hộ dân tộc thiểu số được nhận nhà tình nghĩa đợt này đều ở buôn B’hôk, xã Yang Tao, huyện Lăk, tỉnh Đắc Lắc, là buôn kết nghĩa với Cơ quan thường trú VOV  tại Tây Nguyên và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đắc Lắc.

Phát biểu tại lễ trao tặng nhà tình nghĩa, ông Nguyễn Thế Kỷ nhận thấy buôn B’hôk vẫn còn nhiều khó khăn, hơn 50% số hộ trong buôn thuộc diện nghèo. Vì vậy, cán bộ, phóng viên Cơ quan thường trú VOV tại khu vực Tây Nguyên phải thường xuyên đến với buôn B’hôk để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn bà con khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đồng thời mong muốn bà con các dân tộc trong buôn B’Hôk tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, chiều 23/4, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đến Đài Phát sóng phát thanh tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, Văn phòng thường trú Kênh truyền hình Quốc hội tại Tây Nguyên và Cơ quan thường trú VOV tại Tây Nguyên. Phát biểu tại đây, Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đề nghị các đơn vị trực thuộc triệt để thực hành tiết kiệm, sử dụng tài chính có hiệu quả và tinh giảm bộ máy; đoàn kết, phấn đấu để thực hiện mục tiêu đưa VOV trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện phát triển trong thời đại mới. 

Ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: "Chúng ta phải xác định chiến lược xây dựng VOV với tổ hợp truyền thông, có báo nói, báo hình, có báo viết, có báo điện tử. Mỗi loại hình này vừa phải phát triển mạnh, đồng thời phải phối kết hợp nhau, hỗ trợ nhau phát triển, đẩy thương hiệu VOV phát triển. Thứ hai phải nâng tầm công tác lãnh đạo quản lý và quản trị. Quản trị một đơn vị báo chí trên địa bàn Tây Nguyên, trên địa bàn này tới đây phải tổ chức như thế nào? Muốn mạnh thì phải tinh nhuệ, tinh gọn. Dù VOV có khó khăn đến bao nhiêu, nhưng ở Tây Nguyên, Tây Bắc và những nơi khó khăn thì phải quan tâm".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác