Trải nghiệm không gian văn hóa Tây Bắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

(VOV5)- Ngày 4/02, chương trình “Vui Xuân Đinh Dậu 2017- Sắc thái văn hóa Sơn La” đã  khai mạc tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, với nhiều hoạt động giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của một vùng núi Tây Bắc.



Chương trình do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức, với nhiều hoạt động văn hóa phong phú như: Trình diễn xòe chá của người Thái, hát tơm tăng bu của người Khơmú, hát giao duyên của đồng bào dân tộc Thái, Hmông, Khơmú. Đây là dịp để du khách tìm hiểu về giá trị của một số loại hình văn hóa phi vật thể của các cộng đồng tộc người, trực tiếp giao lưu với người dân để hiểu thêm vốn văn hóa quý giá của cộng đồng các dân tộc tỉnh Sơn La.


Tham gia chương trình còn có sự tham gia của các nghệ nhân tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội… qua các hoạt động trình diễn: múa rối nước dân gian; trải nghiệm các trò chơi dân gian như: chơi đu, đánh pháo đất, múa tứ linh…Tham gia chương trình du khách có dịp gặp gỡ người viết thư pháp để xin chữ; tự tay in tranh Đông Hồ và trò chuyện với nghệ nhân của dòng tranh Tết truyền thống nổi tiếng vùng Kinh Bắc xưa; thưởng thức màn đốt pháo bông đẹp mắt.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác