Trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

(VOV5) -Đình Tường Phiêu, thuộc làng Tường Phiêu, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, cách Hà Nội chừng 40km về phía Tây.

Tối 18/2, tại làng Tường Phiêu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu.

Đình Tường Phiêu, thuộc làng Tường Phiêu, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, cách Hà Nội chừng 40km về phía Tây. Đình được nhân dân dựng lên để thờ Thành Hoàng làng là Đức Thánh Tản Viên Sơn - Vị thánh đứng đầu trong hàng tứ bất tử của người Việt Nam. Lễ hội làng Tường Phiêu tổ chức từ 14 - 16/1 âm lịch hàng năm.

Trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội - ảnh 1Đình Tường  Phiêu được xây dựng được xây dựng năm 1435. Ảnh Ngọc Anh

Ông Khuất Văn Thịnh, Trưởng tiểu ban quản lý di tích văn hóa làng Tường Phiêu, cho biết: “Đình Tường Phiêu được khởi công xây dựng từ năm 1430 và đến năm 1645 được tu bổ khang trang cho đến ngày nay… Đình Tường Phiêu là ngôi đình có kiến trúc độc đáo thời tiền Lê. Đình thờ tôn thờ tam vị Đức thánh Tản viên sơn và nhất vị đức ông Quán sơn Thành Hoàng, con rể của vua Đinh. Tương truyền năm 1432 sau khi Đức thánh tuần du về dạy dân làng đánh cá. Sau 3 năm Ngài về kiểm tra xem công việc đánh cá dân làng ra sao. Thánh ngự lại liên hoan cùng nhân dân, buổi tối dân làng đốt đuốc tiễn Thánh về núi. Về tới xóm Gò Lốc tự nhiên có một cơn lốc màu da cam, mây ngũ sắc cuốn Thánh về núi Ba Vì. Các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu làm lễ rước Thánh du xuân và tổ chức lễ hội to hơn còn các năm khác tổ chức lễ hội thường niên.”

Trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội - ảnh 2Ảnh Ngọc Anh VOV5 

Kết thúc buổi lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu là nghi thức đốt “Đình liệu” và lễ rước bằng, rước Thánh về đình Tường Phiêu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác