Trao giải Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp tuồng, bài chòi và dân ca kịch toàn quốc

(VOV5) -Trong đó, giải đặc biệt thuộc về tác giả Nguyễn Thế Kỷ, Trung tâm bảo tồn Nghệ thuật dân ca bài chòi hát hố Quảng Ngãi với vở “Núi rừng năm ấy. 

Tối 28/10, tại tỉnh Quảng Ngãi diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp tuồng, bài chòi và dân ca kịch toàn quốc năm 2018. Ban tổ chức trao tặng huy chương vàng cho 26 nghệ sĩ và huy chương bạc cho 44 nghệ sĩ tham gia Liên hoan.

Trao giải Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp tuồng, bài chòi và dân ca kịch toàn quốc - ảnh 1ác giả Nguyễn Thế Kỷ với vở diễn "Núi rừng năm ấy" được trao giải đặc biệt tại Liên hoan.
Ảnh VN net 

Trong đó, giải đặc biệt thuộc về tác giả Nguyễn Thế Kỷ, Trung tâm bảo tồn Nghệ thuật dân ca bài chòi hát hố Quảng Ngãi với vở “Núi rừng năm ấy”. Giải tác giả xuất sắc thuộc về Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Hữu Danh với vở diễn “Lê Công kỳ án”, Nhà hát nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp tuồng, bài chòi và dân ca kịch toàn quốc năm 2018 do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác