Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số học giỏi tại Cà Mau

(VOV5)- Ngày 26/3, tỉnh Cà Mau phối hợp với Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức trao 40 suất học bổng cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có ý chí vượt khó học giỏi, trên địa bàn tỉnh.

Mỗi suất học bổng được trao có trị giá 800.000 đồng dành cho học sinh tiểu học và 1.000.000 đồng dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục tỉnh Cà Mau đã khắc phục khó khăn, dành sự quan tâm, chăm lo có hiệu quả cho trẻ em người dân tộc thiểu số. Quỹ học bổng được thành lập không chỉ với ý nghĩa chăm lo, đào tạo nguồn nhân lực cho miền núi, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với đồng bào./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác