Triển lãm "Cổ vật sông Hồng" bên dòng Neva

 
Triển lãm Một số hiện vật gốc được trưng bày tại cuộc triển lãm 'Gốm Óc Eo - nghệ thuật đặc sắc Phù Nam'. Ảnh: Công Mạo/TTXVN 

Trong chuỗi hoạt động “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh”, ngày 17/5,  tại khu vực Cung điện Mùa Đông ở thành phố Saint-Petersburg, LB Nga, khai mạc triển lãm “Cổ vật sông Hồng”. Đây là dự án đầu tiên trong lịch sử trao đổi văn hoá Nga - Việt do Viện Hồ Chí Minh tại Đại học tổng hợp quốc gia St.Petersburg và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khởi xướng. 

Triển lãm giới thiệu đến người xem một giai đoạn cổ đại trong lịch sử khu vực sông Hồng của bán đảo Đông Dương, với truyền thống và sinh hoạt của con người Việt Nam thời kỳ nửa sau thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên.  Triển lãm trưng bày 299 hiện vật của các nền văn hóa cổ: Đông Sơn, Đồng Nai, Sa Huỳnh, Óc Eo. Triển lãm cũng giới thiệu sự đóng góp của các nhà khoa học nhiều nước trong công tác nghiên cứu, tìm tòi và khảo cổ vùng Đông Nam Á.

Phản hồi

Các tin/bài khác