Triển lãm Lịch Xuân 2018: Đậm đà bản sắc Việt

(VOV5) - Triển lãm giới thiệu hơn 100 mẫu lịch theo đó, nhiều đơn vị tiếp tục khai thác đề tài văn hóa dân gian Việt Nam

Triển lãm Lịch Xuân năm 2018 chủ đề “Lịch Xuân 2018 – Những sắc màu sáng tạo lần II năm 2017” khai mạc sáng 7/10, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm Lịch Xuân 2018: Đậm đà bản sắc Việt  - ảnh 1 Người tiêu dùng thích thú với loại lịch Xuân được trưng bày tại các gian hàng.  Ảnh: Hoàng Tuyết

Triển lãm giới thiệu hơn 100 mẫu lịch theo đó, nhiều đơn vị tiếp tục khai thác đề tài văn hóa dân gian Việt Nam như: Bộ lịch bloc Văn hóa Việt Nam, Truyện cổ dân gian Việt Nam, trò chơi dân gian Việt Nam, tờ lịch là những câu chuyện tiêu biểu trong kho tàng thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích và truyện ngụ ngôn Việt Nam.

Trong mỗi câu truyện luôn ẩn chứa tinh thần, ý chí của ông cha đi mở cõi và dựng xây đất nước. Cũng trong kho tàng này, thế hệ sau nhận được rất nhiều bài học giản dị mà sâu sắc, gần gũi với cuộc sống thường ngày. Thông qua ấn phẩm lịch, giúp người xem hiểu thêm về cha ông, ý nghĩa của cuộc sống. Triển lãm diễn ra đến ngày 12/10.

Phản hồi

Các tin/bài khác