Triển lãm mỹ thuật “Kỷ niệm - Một thời Xô Viết”

(VOV5) -Các tác phẩm ghi lại cuộc sống, con người và phong cảnh ở nhiều miền đất khác nhau thuộc Liên bang Xô Viết.

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga, sáng ngày 7/11, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Kỷ niệm - Một thời Xô Viết”.

 Triển lãm mỹ thuật “Kỷ niệm - Một thời Xô Viết” - ảnh 1Cắt băng khánh thành khai mạc triển lãm 

Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm tranh sơn dầu và màu nước do họa sĩ Trần Quân Ngọc vẽ trong những năm học tập và công tác ở Liên Xô (1954 - 1972).

Các tác phẩm ghi lại cuộc sống, con người và phong cảnh ở nhiều miền đất khác nhau thuộc Liên bang Xô Viết, thể hiện tình yêu của họa sĩ với đất nước, con người Liên Xô. 100 bức ảnh trong triển lãm được trưng bày theo 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cách mạng tháng Mười Nga; chân dung bạn bè Xô Viết; phong cảnh nước Nga và một số nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ.

 Triển lãm “Kỷ niệm - Một thời Xô Viết” là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền về ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác