Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long tiếp nhận nhiều hiện vật giá trị lịch sử

(VOV5)- 24 nhân chứng tiêu biểu trong hội nghị Bộ Chính trị khóa III mở rộng hiến tặng hơn 500 tài liệu, hiện vật cho Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội sáng 12/8 tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật của đại biểu từng tham dự hội nghị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, thành phần mở rộng - từ ngày 18/12/1974 đến này 8/1/1975 tại Di tích Cách mạng - Kháng chiến Nhà & Hầm D67 trong Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đại diện gia đình các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam là 24 nhân chứng tiêu biểu trong hội nghị Bộ Chính trị khóa III mở rộng hiến tặng hơn 500 tài liệu, hiện vật cho Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội. Các hiện vật gồm sách, huân chương, sổ tay cá nhân, quần áo, mũ, bản đồ, kính, bút, cặp… Đây chính là những di vật tiêu biểu minh chứng cho hội nghị mang tính lịch sử, đóng vai trò quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.


Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long tiếp nhận nhiều hiện vật giá trị lịch sử  - ảnh 1
Hiến tặng hơn 500 tài liệu, hiện vật cho Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội

Sau lễ tiếp nhận, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ giới thiệu những hiện vật lịch sử này tới công chúng, phục vụ khách thăm quan nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác