Tuần Văn hóa- Du lịch năm 2019: Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử

(VOV5) - Điểm nhấn chính là lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa- Du lịch Bắc Giang năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 16/2, tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch. 

Tuần Văn hóa- Du lịch Bắc Giang năm 2019 với chủ đề Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 14/02 đến ngày 20/02.

Tuần Văn hóa- Du lịch năm 2019: Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử - ảnh 1Toàn cảnh buổi làm việc. - Ảnh: baobacgiang 

Trong dịp này sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao du lịch được tổ chức trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh, trọng tâm là các huyện Sơn Động, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang. Điểm nhấn chính là lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa- Du lịch Bắc Giang năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 16/2, tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch. Ông Lê Anh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, cho biết: “Mục đích chính của chúng tôi là nhằm giới thiệu và quảng bá tới du khách và nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế về không gian văn hóa phật giáo Trúc Lâm Tây Yên Tử cũng như những giá trị đặc sắc về cảnh quan, về văn hóa nổi bật của vùng Tây Yên Tử Bắc Giang. Đây cũng là hoạt động xúc tiến du lịch, thông qua đây chúng tôi muốn tăng lượng khách đến với Bắc Giang”.

Đến nay, các hoạt động chuẩn bị cho Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2019 đã được các ban, ngành chức năng của tỉnh Bắc Giang hoàn thiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác