Tưởng niệm 709 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

(VOV5) -Chùa Ngọa Vân là nơi Vua Trần Nhân Tông mất năm 1308.

Lễ dâng hương tưởng niệm 709 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn được tổ chức ngày 17/12 tại chùa Ngọa Vân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Lễ tưởng niệm được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều tổ chức.

 Tưởng niệm 709 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn - ảnh 1Người dân, phật tử thành kính dâng hương tưởng niệm Phật hoàng. Trường Giang/VOV 

Chùa Ngọa Vân là nơi Vua Trần Nhân Tông mất năm 1308. Ông không chỉ là vị minh quân có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông mà còn đóng góp cho sự phát triển hưng thịnh của Việt Nam dưới thời nhà Trần. Ông cũng được ghi nhận là vị vua duy nhất nhường ngôi cho con để đi tu, sáng lập nên dòng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và được tôn vinh là Phật hoàng của Việt Nam. Di tích chùa Ngọa Vân đã được tỉnh Quảng Ninh xây dựng tôn tạo với quy mô lớn, trở thành điểm đến tâm linh ý nghĩa của người dân, phật tử cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác