Tuyên truyền sử dụng đèn Led để tiết kiệm điện năng

(VOV5) - “Đèn Led - Cơ hội, thách thức ở Việt Nam” là chủ đề hội thảo do Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam, Hội Chiếu sáng Việt Nam và một số cơ quan liên quan phối hợp tổ chức ngày 5/12 ở Hà Nội nhân sự kiện công trình Blue LED nhận giải Nobel Vật Lý năm 2014.

Tuyên truyền sử dụng đèn Led để tiết kiệm điện năng - ảnh 1
Các đại biểu xem một số mẫu đèn led do công ty Rạng Đông sản xuất


Ngày 10/12/2014 tại Stockhom, Thụy Điển, Giải Nobel Vật Lý năm 2014 sẽ được trao cho hai nhà khoa học Nhật Bản và một nhà khoa học người Mỹ gốc Nhật Bản bởi phát minh ra các diode phát ánh sáng xanh dương vào những năm đầu 1990, giúp giải quyết vấn đề nan giải kéo dài hàng chục năm trước đó về công nghệ ánh sáng từ LED và tạo ra một bước ngoặt trong công nghệ chiếu sáng. 


Từ sự phát minh Blue LED đoạt giải Nobel, dự kiến năm 2015, công nghệ LED sẽ thống trị thị trường chiếu sáng thương mại thế giới. Cùng với trào lưu trên thế giới, từ đầu những năm 2010, đèn LED được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác