UNESCO bắt đầu bầu chọn Tổng Giám đốc thứ 11

(VOV5) - Kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ được trình lên Đại Hội đồng UNESCO vào khoá họp tháng 11/2017. 

UNESCO bắt đầu bầu chọn Tổng Giám đốc thứ 11 - ảnh 1

Đại sứ Phạm Sanh Châu của Việt Nam là 1 trong 8 ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng giám đốc UNESCO. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 9/10, Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên duy nhất cho chức Tổng Giám đốc của tổ chức này. Kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ được trình lên Đại Hội đồng UNESCO vào khoá họp tháng 11/2017. 

Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc UNESCO hiện nay của bà Irina Bokova, người Bulgaria, sẽ kết thúc vào tháng 11 tới. Trong cuộc bầu cử lần thứ 11 nhằm lựa chọn người đứng đầu tổ chức này trong nhiệm kỳ 4 năm (11/2017 - 11/2021), có 9 ứng cử viên. 

Ứng cử viên Phạm Sanh Châu của Việt Nam từng đảm nhiệm chức vụ Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và hiện là đặc phái viên của Thủ tướng về các công việc của UNESCO. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác