Vị khách quốc tế thứ 10 triệu và sự phát triển du lịch Việt Nam

(VOV5) - Việt Nam vừa đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu, ông Michael Tonge, du khách người Anh.


Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế và sự đóng góp của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội.

 

Vị khách quốc tế thứ 10 triệu và sự phát triển du lịch Việt Nam - ảnh 1
Ảnh:plo.vn


Sự kiện chào đón vị khách thứ 10 triệu là sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng trong hành trình 56 năm phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Đây cũng là tiền để để du lịch Việt Nam phấn đấu mục tiêu định hướng phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút 15 triệu lượt du khách quốc tế, đóng góp 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam, khẳng định lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 đạt 2 mốc kỷ lục từ trước đến nay: “Chúng ta đã kết thúc năm 2016 với việc tăng trưởng 25% và số lượng tăng trưởng tuyệt đối là 2 triệu lượt so với năm 2015. Điều này cũng đặt ra cho chúng tôi, những áp lực và những thách thức trong việc duy trì đà tăng trưởng này cho năm 2017 và những năm tiếp theo. So với 10 triệu lượt khách quốc tế là thành tích tốt với chúng ta nhưng so với các nước trong khu vực như là Thái Lan, Singgapore, Malaysia thì chúng ta còn thua kém, vì vậy thì chúng ta phải cố gắng tăng tốc độ tăng trưởng và duy trì được tốc độ tăng trưởng như trong thời gian vừa qua”.

 

Năm 2016 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành Du lịch Việt Nam, lần đầu tiên Chính phủ tổ chức hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tại Hội An. Việc đón vị khánh quốc tế thứ 10 triệu là dấu ấn quan trọng trong năm của ngành du lịch Việt Nam, ghi nhận sự tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam. Điều này góp phần khẳng định Việt Nam đang và ngày càng là một điểm đến hấp dẫn, an toàn thân thiện trong khu vực  Châu Á – Thái Bình Dương

 

Năm 2017, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 460.000 tỷ đồng. Ngành du lịch phấn đấu phấn đấu đến năm 2020 sẽ  trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác