Việt Nam lần đầu tiên đăng cai hội nghị quốc tế Yoga và Thiền

(VOV5) - Chiều 5/8, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Vinasme) cùng với Hiệp hội Ananda Marga Prakaraka (AMPS - Ấn Độ) họp báo thông báo về việc tổ chức hội nghị quốc tế Yoga và Thiền tại Việt Nam.


Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội nghị quốc tế Yoga và Thiền, cho biết hội nghị quốc tế Yoga và Thiền sẽ được tổ chức từ 21- 23/11/2016 tại tỉnh Phú Thọ. Tham dự hội nghị có khoảng 1.000 đại biểu, trong đó có 500 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Ban Tổ chức sẽ mời đại diện lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự lễ khai mạc.

Việt Nam lần đầu tiên đăng cai hội nghị quốc tế Yoga và Thiền - ảnh 1
Quang cảnh cuộc họp báo.



Theo Ban tổ chức, hội nghị quốc tế Yoga và Thiền chia sẻ kinh nghiệm dạy Yoga và Thiền cho các doanh nghiệp Việt Nam và ký kết Thỏa thuận hợp tác tổ chức các lớp học Yoga và Thiền ở Việt Nam. Xen kẽ giữa các chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm là các bài thực hành Yoga và Thiền, biểu diễn Yoga và văn nghệ phong phú, hấp dẫn của các đoàn.

Hàng năm, AMPS đều tổ chức Hội nghị tại nhiều nước khác nhau trên thế giới  như: Thái Lan, Singapore, Indonesia, Phillipine, Myanmar, Ấn Độ, Lào, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Hà Lan, Italia, Hoa Kỳ, Canada, Australia, Pháp, Bỉ, Đức… Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế Yoga và Thiền. Trong những năm gần đây, người Việt Nam bắt đầu làm quen với phương pháp rèn luyện Yoga và Thiền của Hiệp hội Ananda Marga Prakaraka (Ấn Độ). Đây là phương pháp hữu hiệu giúp con người nâng cao sức khỏe, nghị lực, ý chí. Năm 2015, Liên hợp quốc đã thông qua đề xuất của Chính phủ Ấn Độ về việc tổ chức ngày Quốc tế Yoga vào 21/6 hàng năm. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác