Việt Nam tăng cường giúp Lào trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực

(VOV5)- Chiều 5/6,  tại huyện Viêng Xay- tỉnh Hủa Phăn, Bắc Lào, đã diễn ra Lễ chính thức bàn giao Công trình Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn, quà tặng của Chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa dành cho tỉnh Hủa Phăn.

Việt Nam tăng cường giúp Lào trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực - ảnh 1
Lễ chính thức bàn giao công trình Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn

Phát biểu tại đây, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khẳng định việc đưa vào hoạt động Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo cấp địa phương của tỉnh Hủa Phăn.  

Việt Nam tăng cường giúp Lào trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực - ảnh 2
Toàn cảnh Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn

Công trình gồm các hạng mục như: khu nhà Nhà hội trường hai tầng; khu nhà học hai tầng, thư viện, ký túc xá… Đặc biệt trong khuôn viên của Trường còn có 1 tượng đài Chủ tịch Kayson Phomvihane được đúc bằng đồng cao gần 7m./.

Phản hồi

Các tin/bài khác