Việt Nam tham gia lễ hội dường phố lớn nhất châu Á tại Singapore

(VOV5) - Diễn ra trong hai ngày 23-24/2, Lễ hội Chingay mỗi năm có một chủ đề đặc sắc riêng và Chingay 2018 năm nay mang ý nghĩa "Sắc màu văn hóa".

Hơn 6.000 người đã tham gia biểu diễn và diễu hành trên các đường phố nước này trong Lễ hội Chingay Parade, một lễ hội rực rỡ sắc màu và ánh sáng diễn ra thường niên vào đầu năm chào mừng Tết Nguyên đán. Lễ hội gây ấn tượng với các màn trình diễn đặc sắc của tập hợp người dân và các màn biểu diễn đến từ mọi mảnh ghép của nền văn hóa Singapore.

 Việt Nam tham gia lễ hội dường phố lớn nhất châu Á tại Singapore - ảnh 1Lễ hội Chingay Parade là một lễ hội rực rỡ sắc màu và ánh sáng diễn ra thường niên vào đầu năm chào mừng Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN 

Đoàn Việt Nam tham dự Chingay năm 2018 là các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghệ sỹ thông qua các hoạt động đã quảng bá văn hóa nghệ thuật đặc sắc của  Việt Nam. Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Chingay 2018, cho biết: Đến với lễ hội, đoàn Việt Nam giao lưu với các đoàn nghệ sĩ quốc tế từ nhiều nước trên thế giới và khu vực; đồng thời học hỏi kinh nghiệm để có thể nghiên cứu tổ chức các lễ hội đường phố quy mô lớn trong một thời điểm thích hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác