Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác phát triển văn học

(VOV5) - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị trong thời gian tới hai Hội Nhà văn Việt Nam - Trung Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa việc phát triển văn học dịch ở Việt Nam cũng như Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác phát triển văn học - ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: Mỹ Bình/Vietnam+ 

Ngày 17/11, Đoàn đại biểu Hội Nhà văn Trung Quốc do nhà lý luận phê bình văn học Li Jingze (Lý Kiến Trạch), Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Tiếp đoàn về phía Hội Nhà văn Việt Nam có nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà Văn Việt Nam.

Tại sự kiện, nhà văn Lý Kính Trạch thông báo tình hình văn học Trung Quốc nói chung, đặc biệt là công tác lý luận phê bình văn học ở Trung Quốc hiện nay; đồng thời trao đổi về phương pháp sáng tác, về phát triển đội ngũ các nhà lý luận phê bình của Trung Quốc. Các nhà văn hai nước cùng nhau trao đổi để tìm cách giới thiệu văn học Việt Nam sang Trung Quốc nhiều hơn, đặc biệt chú trọng giới thiệu văn học đương đại của Việt Nam.

Nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết Hội Nhà văn Việt Nam đã cử rất nhiều đoàn đến thăm, làm việc tại Trung Quốc; được Hội Nhà văn Trung Quốc, các hội văn học nghệ thuật địa phương đón tiếp nồng nhiệt. Điều này góp phần thắt chặt, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và giao lưu hợp tác giữa hai Hội Nhà văn Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị trong thời gian tới hai Hội Nhà văn Việt Nam - Trung Quốc sẽ tăng cường hoạt động dịch thuật văn học, thúc đẩy hơn nữa việc phát triển văn học dịch ở Việt Nam cũng như Trung Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác