Việt Nam và Mexico mong muốn thúc đẩy hợp tác về giáo dục đại học

(VOV5)- Việt Nam và Mexico nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác về giáo dục đại học trong thời gian tới.

Đây là kết quả buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Thị Nghĩa và Tổng vụ trưởng Quan hệ Quốc tế Bộ Giáo dục Mexico, bà Socorro Rovirosa, trong khuôn khổ chuyến thăm và tham dự Đại hội quốc tế về giáo dục mầm non tổ chức cuối tuần qua tại thành phố công nghiệp Monterrey, thủ phủ bang miền Bắc Nuevo Leon.

Tại buổi trao đổi, hai bên thông báo cho nhau những nét cơ bản về tình hình đất nước nói chung và giáo dục đại học nói riêng ở từng nước, nhấn mạnh mong muốn hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục đại học dựa trên nguyên tắc tương hỗ, bình đẳng và hai bên cùng có lợi nhằm góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mexico.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đề xuất với Mexico nội dung chính của bản thỏa thuận hợp tác song phương về giáo dục đại học, theo đó tập trung vào mảng hợp tác giữa các trường đại học của hai nước; hai bên tiến hành trao đổi thông tin và tài liệu về hệ thống và định hướng phát triển giáo dục đại học, phương pháp giảng dạy...; trao đổi kinh nghiệm thông qua các chuyến thăm các cấp; thảo luận việc thực hiện chương trình trao đổi học bổng; thúc đẩy việc ký kết hiệp định cấp chính phủ về việc công nhận tương đương bằng cấp trong giáo dục đại học và một số vấn đề hai bên cùng quan tâm./.

Phản hồi

Các tin/bài khác