Vòng chung kết Tiếng hát ASEAN + 3

(VOV5) - Đây là hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967 - 8/82017) và 72 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2017).

Vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3 do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, diễn ra tối 20/8 tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967 - 8/82017) và 72 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2017).

Đến dự vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3 có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các đại sứ quán.

Phát biểu tại đêm chung kết “Tiếng hát ASEAN + 3”, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết “Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3” lần thứ nhất tạo sân chơi và là sự kiện giao lưu văn hóa nhằm xây dựng, vun đắp tình hữu nghị, hợp tác vì phát triển giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các nước.

“Âm nhạc ở mọi lúc, mọi nơi, không phân biệt quốc gia, dân tộc, mang trong mình tính nhân văn cao cả, sự nồng hậu, chân thực, vẻ đẹp của tâm hồn và lòng vị tha, nhân ái, khát khao hướng tới một thế giới hòa bình, hạnh phúc, phồn vinh. Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 diễn ra từ ngày 17 - 20/8/2017 với nhiều tác phẩm được trình diễn và so tài sẽ là dịp để các nghệ sĩ giới thiệu nền âm nhạc của đất nước mình, bộc lộ tài năng của bản thân và cùng giao lưu trong một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp và nghiêm túc.”

Vòng chung kết Tiếng hát ASEAN + 3 - ảnh 1

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại đêm chung kết.

Mở màn vòng chung kết, các thí sinh cùng ca sĩ khách mời đã hòa nhịp trong “Bài ca ASEAN” bằng cả tiếng Anh và Tiếng Việt. Đây là bài hát chính thức của cuộc thi “Tiếng hát ASEAN + 3” do Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi Nguyễn Thế Kỷ sáng tác với phần nhạc của nhạc sỹ Doãn Nguyên.

Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN + 3” thu hút 17 thí sinh các nước ASEAN và 5 ca sĩ khách mới đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Qua vòng bán kết, Ban Giám khảo lựa chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất tham dự chung kết. Các bài hát trình diễn tại chung kết thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng đều có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, cuộc sống, tình yêu lứa đôi và là những giai điệu đẹp mà các ca sĩ muốn gửi đến thính giả, khán giả các nước ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác